Kết quả tìm kiếm cho "mạng xã hội META"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 143
Trong bối cảnh AI phát triển với tốc độ nhanh chưa từng có, chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất kiểm soát công nghệ có thể gây tác động sâu rộng tới việc làm, an ninh mạng và ổn định tài chính toàn cầu.
Nhiều quốc gia đang tăng cường kiểm soát việc sử dụng mạng xã hội của trẻ vị thành niên, song hiệu quả và tính khả thi của các biện pháp này vẫn đang gây tranh cãi.
Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 16/4 cảnh báo các nền tảng mạng xã hội cần “hành động ngay lập tức” để tăng cường bảo vệ trẻ em. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Anh chịu áp lực ngày càng lớn về việc ban hành lệnh cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, tương tự mô hình của Australia.
Khách hàng nhắn tin lúc nửa đêm vẫn có người trả lời, khi Meta tích hợp AI vào Messenger, biến nền tảng này thành công cụ chăm sóc khách hàng tự động cho doanh nghiệp tại Việt Nam.
Sự bùng nổ của công nghệ, trí tuệ nhân tạo đang đặt ra nhiều thách thức trong giáo dục. Nhà trường cần dạy gì và cha mẹ cần quản lý như thế nào là câu hỏi được nhiều người quan tâm.
Ngày 8/4, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Quy định này sẽ được ban hành vào mùa hè năm 2026 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2027.
Meta trước đó đã chuyển hướng người dùng ứng dụng desktop sang trang web Facebook để tiếp tục nhắn tin, thay vì dùng trực tiếp trang web Messenger.
Quyết định triệu tập với Google và Meta được đưa ra sau khi hai bên không thực hiện yêu cầu trong lần triệu tập đầu tiên liên quan cáo buộc không tuân thủ lệnh cấm trẻ em truy cập mạng xã hội.
Ngày 30/3, tập đoàn công nghệ Meta (Mỹ) cho biết đang thử nghiệm một gói dịch vụ trả phí mới trên nền tảng Instagram, cho phép người dùng truy cập thêm một số tính năng nâng cao.
Một chiến dịch lừa đảo trực tuyến mới đang khiến người dùng Facebook đối mặt nguy cơ mất tài khoản, với thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó nhận biết.
Ngày 25/3, một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles (bang California, Mỹ) đã ra phán quyết cho rằng Meta Platforms và YouTube của Google có lỗi trong một vụ kiện về "nghiện mạng xã hội". Trong vụ kiện này, nguyên đơn cáo buộc việc sử dụng mạng xã hội cưỡng chế từ thuở nhỏ đã gây ra tình trạng trầm cảm và lo âu.
Một bồi thẩm đoàn tại Los Angeles (Mỹ) đã kết luận Meta và Google phải chịu trách nhiệm dân sự trong vụ kiện liên quan đến tác động của mạng xã hội đối với sức khỏe tâm thần người dùng.